Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư còn rườm rà

Hà Phong| 31/08/2012 06:51

(HNM) - Ngày 30-8, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Trong khoản 4, Điều 17 về cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, nhiều đại biểu nhất trí với việc cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư vì đây là lực lượng có kiến thức chuyên môn vững vàng nhưng thiếu kiến thức thực tế. Khi tiếp cận với các vụ việc cụ thể, tư vấn quyền và nghĩa vụ liên quan họ sẽ tránh được hiện tượng chỉ truyền đạt lý thuyết đơn thuần trên giảng đường. Tuy nhiên, nên thu hẹp phạm vi viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư theo hướng "chỉ quy định được hành nghề luật sư đối với các giảng viên đang làm công tác giảng dạy luật, giảng dạy nghề luật sư trong các trường, các khoa đào tạo về luật và cơ sở đào tạo nghề luật sư".

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, theo ông Nguyễn Hồng Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội thì "còn rườm rà, một số quy định gây khó cho luật sư nhưng chưa được dự thảo luật sửa đổi". Ngoài ra, việc quy định thời hạn hiệu lực của thẻ luật sư (5 năm) cần được xem xét lại theo hướng kéo dài hơn cho phù hợp với bản chất hoạt động của nghề luật sư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư còn rườm rà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.