Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lao động về đúng hạn sẽ được trở lại Hàn Quốc làm việc

11/10/2012 06:41

Chiều 10-10, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết trong tháng 10, sẽ có 150 lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trở về đúng hạn sẽ được quay trở lại Hàn Quốc làm việc.


Đây là một trong những biện pháp khuyến khích người lao động về nước đúng hạn của phía Hàn Quốc. Hiện có hơn 500 lao động nộp hồ sơ đến Trung tâm Lao động ngoài nước để được hưởng chính sách này.

Theo chính sách mới của Chính phủ Hàn Quốc, người lao động Việt Nam trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc không chuyển chủ, trước khi xuất cảnh rời Hàn Quốc được ký hợp đồng lao động với chủ sử dụng, sau khi về Việt Nam đủ 3 tháng sẽ được tái nhập cảnh làm việc mà không phải thi tiếng Hàn.

Theo thống kê, tỷ lệ lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng nhưng không về nước đã lên tới hơn 50%, với gần 23.000 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lao động về đúng hạn sẽ được trở lại Hàn Quốc làm việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.