Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tồn đọng 46 vụ vi phạm đê điều tại huyện Từ Liêm

Đỗ Chí| 23/11/2012 06:31

(HNM) - Ngày 22-11, Sở NN&PTNT đã kiểm tra công tác xử lý vi phạm Luật Đê điều tại huyện Từ Liêm.

Theo UBND huyện Từ Liêm, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng và địa phương đã tổ chức xử lý, giải tỏa được 80/126 trường hợp vi phạm đê điều, trong đó có 4 vụ trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng; 11 trường hợp vi phạm xây dựng…

Ngoài ra, UBND huyện cũng xử lý 47 vụ vi phạm phát sinh không lập hồ sơ; ban hành quyết định xử phạt hành chính 16 trường hợp tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng với tổng số tiền 120 triệu đồng. 46 vụ vi phạm còn tồn đọng, chủ yếu là các bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng với 32 trường hợp, trong đó xã Thượng Cát 11, Liên Mạc 8, Thụy Phương 9, Đông Ngạc 4.

Để xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, huyện Từ Liêm kiến nghị TP quy hoạch các bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng, đẩy nhanh việc triển khai cắm mốc chỉ giới bảo vệ đê điều, chỉ giới thoát lũ làm cơ sở cho công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tồn đọng 46 vụ vi phạm đê điều tại huyện Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.