Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường vai trò của Đoàn trong bảo đảm an toàn giao thông

Việt Tuấn| 30/12/2012 06:47

(HNM) - Trong Năm An toàn giao thông (ATGT) 2012, hiện tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn phổ biến, trong đó đối tượng chủ yếu là thanh niên. Hơn lúc nào hết, tổ chức đoàn, hội cần khẳng định rõ vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, góp phần giảm thiểu tình trạng này…

Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia hướng dẫn giao thông. Ảnh: Bá Hoạt


Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có tới 80% sinh viên đi xe máy không có giấy phép lái xe; 95% sinh viên điều khiển xe máy sai kỹ thuật; 100% học sinh THPT đi xe máy không có giấy phép lái xe vì chưa đủ tuổi theo quy định. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT của thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung khá phổ biến.

Ngay ở Hà Nội, địa phương có phong trào đoàn, hội luôn dẫn đầu cả nước cũng không tránh được tình trạng này. Thời gian qua, Thành đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội đã thành lập 100 đội "Giao thông xanh", thường xuyên huy động thanh niên tình nguyện phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người tham gia giao thông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, đa số các tình nguyện viên là sinh viên, giờ hoạt động phụ thuộc vào lịch học, nguồn kinh phí xin hỗ trợ từ UBND TP Hà Nội chưa nhận được nên công việc cũng chưa đạt hiệu quả cao. Chị Lê Thị Kim Huệ, Trưởng ban thanh niên đô thị và an ninh quốc phòng (Thành đoàn Hà Nội) cho biết, Thành đoàn đã có tờ trình Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về việc tạo kinh phí cho hoạt động các đội thanh niên tình nguyện và đã được đồng ý về chủ trương từ tháng 3-2012, giao cho các ngành liên quan tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ. Song, đến nay nguồn tài chính vẫn chưa về đến Thành đoàn và các tình nguyện viên vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. Hoạt động bảo đảm trật tự ATGT của các đội thanh niên tình nguyện hiện nay vẫn là hô hào, dựa vào sự nhiệt tình, chưa có cơ chế chính sách khích lệ, động viên.

Phát huy vai trò xung kích trong đảm nhận việc khó, việc mới, TƯ Đoàn đã kiên trì tham mưu với Chính phủ xây dựng đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2012-2017" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12-2012. Đề án ra đời tiếp sức cho lực lượng thanh niên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tốt hơn, khẳng định rõ hơn vai trò xung kích, góp sức cùng các cấp, các ngành nỗ lực giảm thiểu số vụ vi phạm trật tự ATGT và tai nạn giao thông. TƯ Đoàn tổ chức chiến dịch tuyên truyền ATGT theo chủ đề đến từng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị lớn, thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Không chỉ phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền, TƯ Đoàn sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức hội thi lái xe an toàn, cuộc thi sáng tác các ca khúc về ATGT, cuộc thi ý tưởng sáng tạo góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông... Mỗi năm, TƯ Đoàn sẽ tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ sở đoàn, hội, đội trong cả nước về nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATGT. Đặc biệt, TƯ Đoàn sẽ biên soạn nội dung giáo dục về giữ gìn trật tự ATGT cho thiếu nhi tại 350 nhà thiếu nhi cấp tỉnh, thành, quận, huyện, thị trong cả nước.

Hiện nay, TƯ Đoàn đang chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tổ chức xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT" tại 1.000 trường học trong cả nước. Nhiều trường đã mời cảnh sát giao thông, cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải nói chuyện với học sinh, sinh viên về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT, vận động học sinh không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2012-2017" sẽ thúc đẩy vai trò của tổ chức đoàn trong bảo đảm trật tự ATGT, nhân rộng và hoàn thành chỉ tiêu 100% đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm ATGT. Qua đó, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự ATGT. Tuy nhiên, rất cần sự hỗ trợ mọi mặt, nhất là về kinh phí từ phía chính quyền các cấp để bảo đảm cho đề án đi vào cuộc sống. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường vai trò của Đoàn trong bảo đảm an toàn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.