Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng dẫn gần 59.000 tàu thuyền tránh bão số 1

Thùy Linh| 05/01/2013 14:03

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLB TW cho biết, đến 6h30 ngày 5/1, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định, đồng thời thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho cho 58.772 tàu với 262.670 người biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.


Trong đó, số tàu thuyền hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa là 902 tàu/8.636 người, tăng thêm 33 tàu/297 người của TP Hồ Chí Minh đang trú tránh tại đảo Đá Tây.

Về sự cố tàu thuyền, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN Bình Định, tàu cá BĐ 96430TS với 7 lao động bị gãy chân vịt, thả trôi từ 13 giờ ngày 3/1 đã được tàu Trường Sa 20 của Hải quân tiếp cận và đang lai dắt, dự kiến đến chiều nay (5/1) sẽ cập bờ. Còn theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN Bến Tre, tàu cá BT 95010TS với 7 lao động bị sóng to gió lớn đánh chìm lúc 4 giờ ngày 4/1 tại khu vực biển Vũng Tàu. 6 thuyền viên đã được tàu cá BT 95366 TS cứu giúp, 1 người vẫn đang mất tích.

Về cơn bão số 1, theo Trung tâm DBKTTV TW, sáng sớm nay (5/1), bão số 1 đã gây ra gió mạnh 19 m/s (cấp 8), giật 25 m/s (cấp 10) ở đảo Trường Sa Lớn; 21 m/s (cấp 9), giật 25 m/s (cấp 10) ở đảo Huyền Trân.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 6/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, có khả năng di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 07/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổ hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng dẫn gần 59.000 tàu thuyền tránh bão số 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.