Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng hình ảnh CSGT Thủ đô tận tụy, thân thiện

Thành Tâm| 06/02/2013 06:12

(HNM) - Năm 2013 tiếp tục được Chính phủ lựa chọn là Năm An toàn giao thông với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thi hành công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông". Thực hiện nhiệm vụ trên, lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt - CATP Hà Nội đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao...

Trước tiên, phải khẳng định năm 2012 là một năm khá thành công trong việc thực hiện Năm An toàn giao thông của các cơ quan chức năng Hà Nội, trong đó có lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt. Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giảm ùn tắc và giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ giảm đến 24,3%. Với những thành tích đó, năm 2012, Phòng CSGT Công an thành phố được tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, được UBND TP tặng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012 và được Ủy ban ATGT quốc gia tặng danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012...

Hình ảnh nữ cảnh sát giao thông Thủ đô luôn gần gũi với người dân. Ảnh: Nhật Nam


Đó là những kết quả đáng tự hào, song lãnh đạo Phòng CSGT vẫn xác định, công việc năm 2013 còn rất nhiều bề bộn, khó khăn, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa. Chỉ huy Phòng CSGT cho biết, trong năm 2013, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, hướng dẫn việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành TTATGT. Công tác tuyên truyền sẽ được quan tâm, đổi mới nội dung, tăng cường số lượng và chất lượng.

Về phía người thi hành công vụ, đơn vị đang tiếp tục xây dựng hình ảnh CSGT Thủ đô tận tụy, thân thiện. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết, dấu ấn đầu tiên của phương châm này là việc đưa lực lượng nữ CSGT ra đường làm nhiệm vụ hướng dẫn và chỉ huy giao thông tại các nút trọng điểm vào giờ cao điểm. Mới đầu là tại 10 nút, nữ CSGT đã tạo được hình ảnh đẹp và hiệu quả, ngoài nhiệm vụ điều khiển giao thông, lực lượng này còn giúp đỡ 45 lượt người già, trẻ em, người khuyết tật… qua đường an toàn. Đến cuối tháng 1, đơn vị đã quyết định bố trí thêm nữ CSGT tại 5 nút giao thông trọng điểm nữa. Về lâu dài, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS khi thi hành nhiệm vụ.

Nói về nhiệm vụ gần hơn, chỉ huy Phòng CSGT khẳng định, CBCS sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013. Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, đơn vị đã triển khai phương án phân luồng, bảo đảm TTATGT tại 65 điểm chợ hoa, chợ tết, chợ nông sản; 29 điểm bắn pháo hoa, lễ hội. Dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa, CSGT sẽ bố trí lực lượng cùng các đơn vị bạn phòng ngừa đua xe trái phép. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống có thể phát sinh... Quyết tâm của lực lượng CSGT là phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Vì vậy, phòng đã tung toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài việc được tăng cường 300 học viên của Học viện Cảnh sát, đơn vị bố trí 15 tổ cơ động sử dụng mô tô phân khối lớn để có thể nhanh chóng cơ động đến các điểm ùn tắc, chỉ huy giao thông, phân luồng kịp thời...

Ngay từ đầu năm 2013, trước nhiệm vụ khá nặng nề là bảo đảm TTATGT dịp tết, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tiếp tục quán triệt đến từng CBCS về tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. Khẩu hiệu hành động được đơn vị nêu cao là "Lực lượng CSGT CA Thủ đô kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả, vì nhân dân phục vụ". Với quyết tâm của toàn đơn vị, chắc chắn TTATGT năm 2013 sẽ có bước chuyển rõ nét. Hình ảnh người CSGT Hà Nội tận tụy, trách nhiệm sẽ được người tham gia giao thông ghi nhận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hình ảnh CSGT Thủ đô tận tụy, thân thiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.