Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để có Tết bình yên

Thành Tâm| 08/02/2013 06:48

(HNM) - Năm nào cũng vậy, nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối để nhân dân đón Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc được chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Các chiến sỹ CATP Hà Nội sẵn sàng bảo đảm an ninh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Quân


Lường trước khó khăn


Theo đánh giá của lãnh đạo CATP Hà Nội, do triển khai đợt cao điểm khá bài bản nên thời điểm này dù mới chỉ một nửa thời gian theo kế hoạch nhưng nhiều chỉ tiêu của các đơn vị, CA địa phương đã gần về đích. Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhận định, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, TTATGT, TTĐT được bảo đảm. Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm soát hành chính, kiểm tra tạm trú tạm vắng, tiếp nhận và xử lý thông tin của Cảnh sát 113 được duy trì thường xuyên, khép kín địa bàn...

Tuy nhiên, CATP cũng nhận định, tình hình tội phạm, tệ nạn còn nhiều yếu tố phức tạp. Nhiều vấn đề mang tính xã hội, tập quán trong dịp tết là môi trường tiềm ẩn tội phạm, tệ nạn, dễ xảy ra án nghiêm trọng. Chẳng hạn, sức ép thanh toán các khoản vay nợ cuối năm, tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê có khả năng gia tăng. Những hàng quán ăn nhậu, karaoke cuối năm cũng có thể trở thành nơi xảy ra ẩu đả do say xỉn, tranh giành chỗ. Những nơi vui chơi, mua sắm, nạn trộm cắp cũng có thể gia tăng... Vì vậy, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải lường trước những tình huống phức tạp để lên phương án ứng phó, có đối sách xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, dù theo thống kê phạm pháp hình sự đã giảm 16,5% trong tháng đầu đợt cao điểm nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu; nhiều loại tội phạm, tệ nạn đến dịp sát, trong và sau Tết mới gia tăng.

Để mọi nẻo xuân yên bình

Từ việc đánh giá tình hình khách quan, lãnh đạo CATP Hà Nội khẳng định còn rất nhiều việc phải làm và phải làm quyết liệt để nhân dân được đón tết yên bình. Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng hình sự sẽ phối hợp với CA các quận, huyện, thị xã tập trung răn đe những đối tượng đã có tiền án, tiền sự; các đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe; giám sát số đối tượng diện "anh chị", có biểu hiện "hành nghề" đòi nợ thuê để tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Đặc biệt, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH sẽ bố trí lực lượng hóa trang, mật phục để kịp thời phát hiện, bắt giữ số đối tượng cò mồi, chèo kéo, chèn ép khách tại các bến xe, nhà ga, bọn trộm cắp tại điểm vui chơi, khu di tích lịch sử, đền chùa…

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt - CATP, cho biết, đơn vị đã triển khai phương án phân luồng, bảo đảm TTATGT tại 65 điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ nông sản; 29 điểm bắn pháo hoa, lễ hội. Dịp Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, CSGT sẽ bố trí lực lượng cùng các đơn vị khác phòng ngừa đua xe trái phép. Ngoài ra, đơn vị cũng đã xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống có thể phát sinh.

Trong dịp Tết Nguyên đán, để bảo đảm ANTT trên tuyến và địa bàn, CATP chủ trương tung hết công suất lực lượng CSCĐ. Cùng với việc thành lập và đưa vào hoạt động Đại đội 15 CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ - CATP sẽ huy động 100% lực lượng tuần tra vũ trang, khép kín không chỉ địa bàn nội thành mà còn quán xuyến cả các địa bàn giáp ranh, các huyện trọng điểm và thị xã Sơn Tây...

Với tinh thần quyết liệt và nghiêm túc, Thiếu tướng Trần Thùy đã yêu cầu trong đợt cao điểm, nhất là dịp tết, lãnh đạo, chỉ huy CA các đơn vị, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc lực lượng cơ sở để phát hiện và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời khen thưởng, động viên để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng đã ra mệnh lệnh: Chỉ huy các đơn vị phải phổ biến, phân công kỹ càng từng biện pháp, nhiệm vụ để mỗi chiến sỹ khi vào vị trí đều nắm chắc và thực hiện tốt phần việc được phân công... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để có Tết bình yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.