Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cứu cụ bà và bé gái khỏi tiệm hớt tóc bị cháy

Thọ Sơn| 03/03/2013 20:33

(HNMO) - Một cụ bà và bé gái đã được giải cứu kịp thời trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 3/3, tại hẻm 39 đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Cụ Nguyệt và bé gái được giải cứu trong vụ cháy.


Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16 giờ, chị Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976) chủ tiệm hớt tóc Xuân Trinh số 133/M/39 đường Tô Hiến Thành phát hiện nhiều tiếng nổ lách tách trên gác lửng. Chạy lên kiểm tra thì lửa đã bao trùm toàn bộ đồ đạc, chị Thủy hô hoán, người dân và lực lượng bảo vệ dân phố mang 10 bình CO2 đến dập lửa, đồng thời đưa cụ bà Lê Thị Thu Nguyệt (73 tuổi, bị mù hai mắt) và bé gái đang nằm phía trong ra ngoài an toàn và báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.


Lực lượng PCCC quận 11, quận 1 đã điều 10 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, 20 phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trên gác đã bị thiêu rụi, nhiều vật dụng dưới nhà và phần la phông bằng nhựa bị cháy đen, hư hỏng.

Ban đầu, vụ cháy xảy ra được xác định là do chập điện ở khu vực gác lửng của tiệm hớt tóc, sau đó bén vào đồ dễ cháy rồi bùng phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu cụ bà và bé gái khỏi tiệm hớt tóc bị cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.