Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát thi hành Luật Di sản tại Hà Nội

Hà Phong| 03/04/2013 06:05

(HNM) - Ngày 2-4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa tại Sở VH,TT&DL Hà Nội.



Các đánh giá cho thấy, Sở VH, TT&DL Hà Nội thường xuyên căn cứ vào thực tế và Luật Di sản văn hóa để chủ động ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, trong thực hiện luật còn một số hạn chế. Điển hình là công tác giám sát của cán bộ chuyên môn bảo tồn thiếu kịp thời, dẫn đến việc hạ giải, thay thế một số hạng mục chưa đúng quy định. Vẫn còn tình trạng đưa hiện vật công đức tùy tiện vào di tích không thông qua cấp có thẩm quyền; đơn vị tư vấn lập dự án, thi công thay mới cấu kiện kiến trúc, thậm chí làm biến đổi hình thức kiến trúc. Sở VH,TT&DL Hà Nội kiến nghị Cục Di sản và các sở, ngành liên quan phối hợp với sở nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách quản lý dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn Hà Nội; ưu tiên kinh phí bảo tồn các yếu tố gốc của những di tích bị xuống cấp nặng.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 5-4, đoàn giám sát sẽ tiếp tục khảo sát tại một số di tích, danh thắng để có những đánh giá thực tế về việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát thi hành Luật Di sản tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.