Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nghiêm cấm sử dụng trụ sở không đúng mục đích

Khánh Khoa| 10/04/2013 06:52

(HNM) - Ngày 9-4, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc theo quy định mới của UBND TP cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.


Theo đó, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý trụ sở. Nghiêm cấm việc chiếm đoạt công sở, trụ sở, nhà làm việc; sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng lãng phí hoặc không sử dụng nhà công sở, trụ sở, nhà làm việc được giao; hủy hoại, làm hỏng trụ sở, công sở; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm. Thủ trưởng các đơn vị tự cân đối tài chính để quyết định đầu tư, cải tạo, bảo trì công sở, trụ sở, nhà làm việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nghiêm cấm sử dụng trụ sở không đúng mục đích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.