Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệu lực quản lý nhà nước về giao thông còn hạn chế

Bách Sen| 10/05/2013 05:33

(HNM) - Trong 2 tháng đầu năm, số người chết đã tăng đột biến. Có những ngày số người chết lên đến 53 người, gấp đôi so với ngày bình thường.



Đặc biệt là trong 2 tháng đầu năm, số người chết đã tăng đột biến. Có những ngày số người chết lên đến 53 người, gấp đôi so với ngày bình thường.

Tại cuộc giao lưu, một số ý kiến cho rằng, mức xử phạt chưa đủ mạnh cộng với sự thiếu nghiêm minh trong lực lượng cảnh sát giao thông đã làm cho người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành nghiêm luật. Bên cạnh đó, việc chấp hành pháp luật về giao thông chưa nghiêm, nguyên nhân bao trùm là hiệu lực quản lý nhà nước còn hạn chế. Một số quy định còn thiếu thống nhất, không phù hợp với thực tiễn dẫn đến tính khả thi thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đạt yêu cầu, tổ chức giao thông còn bất cập, kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông phát triển chậm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hiệu lực quản lý nhà nước về giao thông còn hạn chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.