Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xông vào đám cháy cứu vợ con

Theo VnExpress| 12/05/2013 18:26

Trưa 12/5, anh Đinh Cao Thắng (26 tuổi, hẻm 154 Âu Dương Lân, quận 8, TP HCM) đang ở ngoài cổng thì nghe tiếng vợ truy hô có cháy. Người chồng liền lao lên lầu một, nơi ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên, ôm con trai 3 tuổi và đưa vợ thoát ra ngoài an toàn

Trưa 12/5, anh Đinh Cao Thắng (26 tuổi, hẻm 154 Âu Dương Lân, quận 8, TP HCM) đang ở ngoài cổng thì nghe tiếng vợ truy hô có cháy. Người chồng liền lao lên lầu một, nơi ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên, ôm con trai 3 tuổi và đưa vợ thoát ra ngoài an toàn.

Vợ chồng anh Thắng tìm kiếm những gì còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: An Nhơn


Người dân xung quanh mang bình cứu hỏa mini đến hỗ trợ nhưng do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bén rất nhanh. Chỉ khi hàng chục cảnh sát chữa cháy quận 8 cùng 5 xe cứu hỏa có mặt, đám cháy mới được dập tắt.

3 căn phòng ở lầu một rộng hơn 60 m2 bị cháy rụi. Trong đó, toàn bộ đồ đạc có giá trị và tiền ở phòng ngủ đã bị cháy đen.

Chủ nhà cũng cho biết, nguyên nhân hoả hoạn là do chập điện ở phòng ngủ sau đó lửa bén vào quần áo và nệm mút gây nên đám cháy lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xông vào đám cháy cứu vợ con

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.