Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị 1 số tàu địa phương được ra-vào ga Hà Nội ban ngày

Tuấn Lương| 27/06/2013 14:29

(HNMO) - Bộ GTVT vừa đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép hàng ngày 2 đôi tàu địa phương phía Bắc, 1 đôi tàu địa phương phía Nam được ra-vào ga Hà Nội vào ban ngày (không vào giờ cao điểm) để đón trả khách.



Đối với các đoàn tàu khách địa phương khác khi bị tai nạn hoặc thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng làm chậm tàu, được phép vào TP Hà Nội vào ban ngày (không vào giờ cao điểm) để có thể sớm trả khách theo hành trình quy định. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở GTVT Hà Nội tính toán phương án tổ chức chạy tàu bảo đảm không gây ùn tắc giao thông đô thị.

Theo ông Nguyễn Đạt Tường, Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, hiện nay việc đón, trả khách tàu địa phương tại các ga Long Biên, Giáp Bát gặp nhiều khó khăn. Tại các ga này không đủ điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ hành khách, đặc biệt ga Long Biên quá nhỏ không đủ năng lực lập tàu và đón tiễn hành khách. Trước giờ tàu chạy và khi tàu về ga, hành khách đều tràn ra đường Trần Nhật Duật làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT đô thị. Mặt khác, hành khách khi xuống ga phải trung chuyển bằng các phương tiện khác để vào nội đô nên rất tốn kém thời gian, chi phí…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị 1 số tàu địa phương được ra-vào ga Hà Nội ban ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.