Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Dọc 2 bờ sông Nhuệ không còn điểm úng ngập sâu

Minh Huệ| 09/08/2013 20:05

(HNMO)- Cho đến chiều 9-8, trên địa bàn Hà Nội trời đã tạnh mưa, tuy nhiên, tại khu vực ngoại thành, 235 trạm bơm vẫn được vận hành với 1.163 máy bơm các loại (tổng lưu lượng 2.861.500 m3)...

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Nội, tính đến 15h chiều nay, trên địa bàn thành phố có 19.063ha canh tác bị sâu nước, trong đó: Hà Đông 218ha, Sơn Tây 265ha, Ba Vì 207ha, Phúc Thọ 260ha, Thạch Thất 215ha, Đan Phượng 328ha, Hoài Đức 717ha, Quốc Oai 197ha, Chương Mỹ 1.482ha, Thanh Oai 4.385ha, Thường Tín 1.551ha, Phú Xuyên 1565ha, Ứng Hòa 2773ha, Mỹ Đức 786ha, Đông Anh 745ha, Gia Lâm 359ha, Từ Liêm 190ha, Thanh Trì 613ha, Sóc Sơn 1.671ha và Mê Linh 536ha.

Như Hànộimới Online đã phản ánh, do lượng mưa trong ngày hôm qua và rạng sáng nay lớn, đồng thời để phục vụ việc tiêu thoát nước cho nội đồng, các trạm bơm liên tục bơm nước ra sông Nhuệ nên nước sông Nhuệ sáng và trưa nay dâng rất cao. Do đó, trong ngày hôm nay trên lưu vực sông Nhuệ đã xảy ra các sự cố, như: sạt, lún bờ hữu sông Nhuệ tại xã Thụy Phương (đoạn 1 tại K1+100 xuất hiện cung lún sâu 30cm, rộng 10m; đoạn 2 tại K1+900 sạt lún 10m…); Sụt sạt mái bể hút TB Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 lúc 9h ngày 9-8; cống tiêu trạm bơm Văn Trai (huyện Phú Xuyên) bị luồng sạt mang cống; nổ cầu chì trạm biến áp trạm bơm Khai Thái (Phú Xuyên)... Các sự cố trên đã được các lượng chức năng xử lý kịp thời.


Bên cạnh đó, nhiều địa phương thuộc các quận, huyện: Từ Liên, Thanh Oai, Thanh Trì và Hà Đông nước sông Nhuệ dâng cao đã gây úng ngập đường giao thông từ chiều qua gây cản trở giao thông của nhân dân. Tại khu vực xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì), xuất hiện nhiều điểm ngập trên trục giao thông chính (tổng chiều dài lên đến 4km), trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 0,8 đến 1,2m. Xã Hữu Hòa (Thanh Trì) cũng xuất hiện nhiều điểm ngập sâu 0,4-0,5m. Xã Cự Khê, Xã Mỹ Hưng (Thanh Oai) cũng xuất hiện nhiều điểm ngập sâu 0,6-0,8m, tổng chiều khoảng 3km.

Tuy nhiên, từ 14h chiều nay, đã mở cống Thanh Liệt hỗ trợ sông Nhuệ bơm qua trạm bơm Yên Sở nên mực nước trên sông Nhuệ đã rút rất nhanh. Đến tối nay, 2 bờ dọc trục chính sông Nhuệ hầu như không còn điểm úng ngập. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dọc 2 bờ sông Nhuệ không còn điểm úng ngập sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.