Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh điển hình xuất sắc tình nguyện vì cộng đồng

Kiều Oanh| 08/12/2013 06:35

(HNM) - Tối 7-12, tại Hà Nội, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) tổ chức lễ trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013 cho 10 tổ chức tình nguyện và 10 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc, cùng nhiều cá nhân, đội, nhóm tình nguyện được bình chọn nhiều trên website: giaithuongtinhnguyen.vn.

giaithuongtinhnguyen.vn. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở TƯ, đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam; cùng 600 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên dự buổi lễ.

Giải thưởng tình nguyện quốc gia được phát động vào ngày 24-10-2013 nhằm tôn vinh, nhân rộng các điển hình có nhiều cống hiến và đóng góp xuất sắc trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, cổ vũ, động viên tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến của đoàn viên, thanh niên cả nước trong các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đã nhận được 182 hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử cho giải thưởng, trong đó có 72 hồ sơ của tổ chức tình nguyện; 110 hồ sơ cá nhân tình nguyện viên (74 nam, 36 nữ). Tình nguyện viên trẻ nhất là Phạm Minh Thư, SN 1997, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Phú Yên); tình nguyện viên nhiều tuổi nhất là ông Huỳnh Văn Phê, SN 1941, phụ trách lớp học tình thương Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh điển hình xuất sắc tình nguyện vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.