Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Hố tử thần” xuất hiện giữa ngã ba đường

Thọ Sơn| 28/12/2013 13:07

(HNMO) – Ngày 28-12, sự cố mặt đường sụp tạo thành hố tại giao lộ Trịnh Đình Trọng – Âu Cơ (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).



Trước đó, người dân sống gần phát hiện trên mặt đường đoạn gần ngã ba Trịnh Đình Trọng – Âu Cơ xuất hiện một số vết nứt, sau nhiều lượt phương tiện lưu thông qua thì đến khoảng 5 giờ sáng đoạn này bắt đầu sụp thành hố có diện tích khoảng 50cm2 nên đã tiến hành dùng cây rào chắn cảnh báo cho người đi đường, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.



Đến sáng cùng ngày, nhân viên công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra và khắc phục hố sâu. Khi khai quật “hố tử thần” thì cơ quan chức năng phát hiện bên dưới hố khoét hàm ếch rộng khoảng 2m, dài 1m, rộng gần 1m. Bên dưới hố xuất hiện dòng nước chảy xiết.

Nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” ban đầu được cho là có thể do vỡ đường ống cống làm nước chảy ra ngoài cuốn trôi lớp đất đá bên trong lòng đất, khiến mặt đường bị sụp xuống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Hố tử thần” xuất hiện giữa ngã ba đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.