Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng quà Tết cho hơn 1 triệu đối tượng chính sách

Theo VGP News| 30/01/2014 18:01

Thống kê sơ bộ từ 37 tỉnh, thành phố, đến ngày 29/1/2014 (ngày 29 tháng Chạp Quý Tỵ), tổng kinh phí từ ngân sách địa phương dành tặng quà cho người có công ước trên 503,5 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai kế hoạch năm và tặng quà cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa ủng hộ.

Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới tặng quà Tết cho người nghèo


Thống kê sơ bộ từ 37 tỉnh, thành phố, đến ngày 29/1/2014 (ngày 29 tháng Chạp Quý Tỵ), tổng kinh phí từ ngân sách địa phương dành tặng quà cho người có công ước trên 503,5 tỷ đồng (TPHCM chi trên 193 tỷ đồng, Hà Nội: gần 62 tỷ đồng, Bình Dương: 31,6 tỷ đồng…).

Về các đối tượng bảo trợ xã hội, tính đến ngày 24/1/2014, thống kê tại 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 475 tỷ đồng (nguồn xã hội hóa đạt 57 tỷ đồng). Chính quyền các địa phương cũng chỉ đạo tăng cường công tác tu bổ, chăm sóc và đặt vòng hoa, dâng hương tại các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn.

Tính đến ngày 23/1/2014, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ 17.816 tấn gạo cho 15 tỉnh giúp đỡ các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và thời điểm giáp hạt năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng quà Tết cho hơn 1 triệu đối tượng chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.