Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt xe tải chở hơn 3 tấn thịt chim cút không rõ nguồn gốc

Thọ Sơn| 14/03/2014 14:03

(HNMO) - Chiều 14-3, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tiến hành tiêu hủy hơn 3 tấn thịt chim cút không rõ nguồn gốc thu giữ được trên một xe tải khi số hàng này đang trên đường qua Campuchia tiêu thụ.

Số thịt chim cút bắt giữ.


Trước đó, khuya ngày 13-3, lực lượng chức năng gồm đoàn trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua dốc Thiên Thu thì phát hiện xe tải biển số 70C-038.51 do tài xế Trần Hoàng Phong (SN 1989, quê ở tỉnh Tây Ninh) điều khiến có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 60 thùng xốp chứa 24.000 con chim cút đã nhổ lông, bốc mùi hôi. Tài xế đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng này nên chiếc xe bị mời về trụ sở trạm kiểm dịch để làm việc.

Tài xế xe khai nhận, hơn 3 tấn thịt chim cút trên đang trên đường vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Tây Ninh để đưa qua Campuchia tiêu thụ. Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lấy mẫu chim cút để xét nhiệm vi rút, đồng thời buộc tài xế Phong phải đóng 18 triệu đồng để tiêu hủy lô hàng trên và 2 triệu đồng tiền phạt theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt xe tải chở hơn 3 tấn thịt chim cút không rõ nguồn gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.