Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáu trường hợp đều liên quan đến đất đai

Hải Vân| 23/07/2014 05:48

(HNM) - Ngày 22-7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã thực hiện buổi tiếp dân lần đầu tiên theo Luật Tiếp công dân (có hiệu lực từ ngày 1-7-2014).



Cùng dự có đại diện các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, các quận, huyện có công dân khiếu kiện.

Đại diện Trung ương lắng nghe người dân để tìm hướng giải quyết. Ảnh: Dân trí


Tất cả 6 trường hợp được tiếp đều là những vụ khiếu nại, tố cáo (KNTC) kéo dài từ nhiều năm, liên quan đến đất đai, đền bù, GPMB chưa có sự đồng thuận giữa người bị thu hồi đất và cơ quan chức năng. Tại buổi tiếp, dù chưa được kết luận ngay, song nhìn chung nhiều công dân phấn khởi, tin tưởng hơn khi được trực tiếp trình bày với người đứng đầu Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Sự có mặt của đại diện địa phương và cơ quan chức năng trực tiếp giải quyết vướng mắc của người dân tại buổi tiếp cũng sẽ góp phần giảm KNTC kéo dài của người dân.

Các buổi tiếp công dân sẽ được duy trì hằng tháng, giao lần lượt cho các bộ trưởng tiếp dân về các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sáu trường hợp đều liên quan đến đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.