Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chất lượng hơn số lượng

Thành Tâm| 31/08/2014 06:45

(HNM) - Ít khu vực nào có lực lượng đoàn viên, thanh niên hùng hậu như khối các trường đại học, cao đẳng.



Không chỉ trẻ trung sôi nổi, các bạn sinh viên còn là những trí thức đầy nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia và sáng tạo trong mọi hoạt động của lứa tuổi. Tập hợp và phát huy sức mạnh từ lực lượng này trong công tác đoàn để có những công trình lớn là điều rất cần thiết. Để làm được việc đó, công tác đoàn cần không ngừng đổi mới...

Sinh viên đi bộ quanh khu vực hồ Thiền Quang, gây quỹ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi ở các xã nghèo của ngoại thành Hà Nội.


Năm học 2013 - 2014, Thành đoàn Hà Nội đặt chủ đề hoạt động cho công tác đoàn, công tác thanh niên trong các trường ĐH, CĐ trực thuộc là: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn". Nhìn lại cả năm học, có thể nhận thấy nhiều mặt hoạt động của các cấp bộ Đoàn khối ĐH, CĐ đã bám sát chủ đề và từ đó có được những kết quả quan trọng. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên đã được triển khai khá sôi động. Tổ chức đoàn các cấp cũng đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, của Đảng, của đoàn nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Theo đánh giá của Thành đoàn, nhiều mô hình giáo dục truyền thống rất hiệu quả đã được triển khai như: "Hành trình giáo dục truyền thống", "Hành trình tri ân", "Chào cờ đầu tuần", "Gala Tự hào tôi là sinh viên Việt Nam"… Các hoạt động đó đã giúp cho đoàn viên thanh niên, sinh viên thêm hiểu, tự hào về những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.

Hình ảnh cho thấy sức mạnh của lực lượng đông đảo đoàn viên, thanh niên khối ĐH, CĐ mà ai cũng có thể thấy là cuối năm 2013, cùng với niềm tiếc thương vô hạn của cả nước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, sinh viên Thủ đô đã thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với Đại tướng một cách chân thành, tha thiết. Hơn 10.000 tình nguyện viên đã tham gia phục vụ quốc tang Đại tướng, hỗ trợ đồng bào và nhân dân cả nước tới viếng. Thường vụ Thành đoàn đánh giá, hình ảnh đẹp về sinh viên Thủ đô cũng một phần là kết quả của quá trình giáo dục về truyền thống cách mạng, đồng thời cũng là những hình ảnh có tính giáo dục rõ nét cho thế hệ trẻ hôm nay...

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, công tác đoàn đã gắn với các hoạt động gần gũi với nhu cầu của sinh viên như chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ", các phong trào: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Tôi yêu Hà Nội". Đoàn Thanh niên các trường đã chủ động tổ chức, tham gia nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn với nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề. Tiêu biểu là hoạt động Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô (Thành đoàn Hà Nội) với nhiều đề tài, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô; Dự án chuyển nước mặn thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên đảo (CLB Nhà khoa học trẻ); Dự án phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện đảo Phú Quốc (ĐH Thủy lợi)…

Để công tác đoàn trong năm học mới đạt hiệu quả cao hơn, thu hút được đông đảo đoàn viên, sinh viên hơn, Thành đoàn Hà Nội yêu cầu tổ chức đoàn các trường đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử của đoàn viên, sinh viên, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác cần được cụ thể hóa, với tinh thần học Bác hằng ngày, hằng giờ, trong đó tập trung học tập Bác tinh thần tự học, học suốt đời, học thực chất, học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, các phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Tôi yêu Hà Nội" và chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô'' cũng sẽ được Thành đoàn tổ chức, nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm, tham gia, cống hiến của học sinh, sinh viên. Hướng đi trong công tác này sẽ là phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên là chính, để các bạn thực sự làm chủ công tác, là người đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp ứng dụng trong phát triển kinh tế, xã hội, trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, hoạt động đoàn, hội...

Để làm được như vậy, Thành đoàn cũng xác định, phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thực hiện phương châm "chất lượng hơn số lượng". Khi tổ chức đoàn chứng tỏ được vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý đoàn viên và tìm kiếm phương thức hoạt động phù hợp thì sức mạnh sẽ nhân lên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng hơn số lượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.