Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy kinh hoàng chết 7 người: "Tôi nghe tiếng thét trong nhà"

Theo Tuổi trẻ| 16/09/2014 07:52

Giữa màn đêm, một trận cháy kinh hoàng đã nhanh chóng bao trùm một ngôi nhà số 416 Nguyễn Trãi (P.8, Q.5, TP.HCM).

Ngôi nhà bốc cháy được cơ quan chức năng ghi nhận ban đầu khoảng 3h15 sáng 16-9.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 6h45 sáng 16-9, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã mang ra ngoài 4 thi thể.

Theo một nguồn tin tại hiện trường vốn đang căng thẳng, trong ngôi nhà cháy còn khoảng 3-4 người, không rõ còn sống hay đã chết.

Hiện trường vụ cháy là một căn nhà cấp 4, có lẽ buôn bán hàng tạp hóa. Bảng hiệu cửa hàng đã cháy rụng mất. Mái tôn nhà cháy hổng một khoảng.

Hai bên ngôi nhà là 2 shop thời trang nhưng hầu như không hề hấn gì.

Gương mặt bà con lối xóm thẫn thờ vì hàng xóm xung quanh đã phát hiện vụ cháy đã chạy tới dùng bình chữa lửa dập nhưng bất lục vì ngọn lửa bùng phát nhanh.

Bà Lương Mỹ Ngọc (57 tuổi, ngụ 447 Nguyễn Trãi), cho biết khi đó nghe nhiều tiếng nổ "lộp độp", bà ra ngoài quan sát thì thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt trong căn nhà 416 Nguyễn Trãi.

Một số người dân xung quanh đã dùng nhiều bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành do căn nhà bị khóa chặt cửa. Không ai ở bên trong có thể thoát ra. Lửa bao trùm căn nhà.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 1g sau, đám cháy được khống chế.

7h: Lực lượng PCCC tiếp tục đưa từ hiện trường ra những đồ đạc, vật dụng trong nhà như xe máy, bàn ghế... đã bị cháy đen.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lúc 7h:

Nhiều người bàng hoàng trước hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Thanh

Công tác cứu vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Đức Thành


7h20: Một thi thể nữa được mang ra từ hiện trường trong đau xót của bà con lối xóm.

7h55: Các lực lượng PCCC vẫn đang tìm cách tiếp cận căn gác còn cháy âm ỉ. Mái tôn ngôi nhà cháy sụp trổng phần nóc.

8h04: PV Đức Thanh bàng hoàng báo: "Đã tìm thấy xác 7 người". Trong khi đó, tại nhà xác BV Nguyễn Tri Phương, PV Hải Hiếu ghi nhận đã có 7 thi thể của vụ cháy được chuyển đến đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy kinh hoàng chết 7 người: "Tôi nghe tiếng thét trong nhà"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.