Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẳng định cam kết chống bạo hành đối với phụ nữ

H.H| 25/11/2014 10:25

(HNMO) - Đại sứ quán Australia phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài hai tuần với tên gọi “Truyền thống và Tương lai”  tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 25/11/2014.


Vào ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo hành đối với Phụ nữ của Liên Hợp Quốc năm nay (25/11/2014), Đại sứ quán Australia phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tổ chức triển lãm và xuất bản một cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam.

Trên thế giới, hơn 1/3 phụ nữ đã từng bị đánh, cưỡng bức tình dục hoặc bị lạm dụng dưới một hình thức nào đó, phần lớn bởi những người mà họ biết, trong đó có chồng hoặc thành viên nam giới khác trong gia đình. Australia coi bạo hành đối với phụ nữ là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người, hạn chế đáng kể việc tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của phụ nữ trong cộng đồng, làm giảm năng suất lao động và gây tổn thất cho nền kinh tế.

“Bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ là những ưu tiên trong chính sách đối ngoại và chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Australia” - Ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu.

Khoảng 55% hoạt động của Chương trình Viện trợ của Chính phủ Australia có đóng góp cho vấn đề bình đẳng giới. Điều đó đồng nghĩa với việc ở Việt Nam, Australia đang dành ra khoảng 50 triệu đô la Úc mỗi năm cho những sáng kiến hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới.

Để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, Đại sứ quán Australia phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài hai tuần với tên gọi “Truyền thống và Tương lai” đồng thời ra mắt cuốn sách “Chuyện của đàn ông về con trai” tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 25/11/2014. Triển lãm và cuốn sách giới thiệu nhiều bức ảnh, tranh vẽ và các câu chuyện phản ánh hiện tượng thích sinh con trai đang ngày càng gia tăng, các áp lực xã hội phía sau hiện tượng này và những hậu quả của một xã hội có số lượng nam giới vượt xa so với số lượng nữ giới.

Theo một báo cáo gần đây, tỉ lệ sinh trẻ em trai và trẻ em gái trung bình trong toàn quốc của Việt Nam đã tăng từ mức 106/100 của năm 2000 lên 113/100 vào năm 2013.

Tháng 2 năm nay, Chính phủ Australia đã công bố khoản tài trợ 2,1 triệu đô la Australia nhằm giúp Việt Nam chống lại tình trạng bạo hành trên cơ sở giới, thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của nạn bạo hành, trong đó có bạo hành trong gia đình và buôn bán người.

Việt Nam là một trong số các nước trong khu vực đang tham gia vàochương trình huy động sự tham gia của cộng đồng trong cuộc đấu tranh chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái do Chính phủ Australia tài trợ và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Tăng quyền cho Phụ nữ (UN Women) và một số đối tác khác thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định cam kết chống bạo hành đối với phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.