Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có hơn 204 ngàn người nghiện, bình quân mỗi năm tăng thêm 7 ngàn người

H.Đ| 27/11/2014 07:38

(HNMO) – “ Những nghiên cứu mới trong phòng ngừa và chống tái nghiện ma túy” là chủ đề chính của cuộc Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD) phối hợp với Tạp chí Tri thức và Phát triển (Liên hiệp các Hội KHKTHN) tổ chức tại Hà Nội chiều 26/11/2014.


Theo số liệu của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), cả thế giới có hơn 200 triệu người nghiện các chất ma túy. Ở nước ta, tính đến cuối 2014 có hơn 204.000 người nghiện, trong khi tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao tới 90%. trung bình mỗi năm có thêm 7.000 người nghiện. Cùng với đó là thực trạng trẻ hóa đối tượng nghiện ma túy khi có tới 74% số người nghiện ở độ tuổi lao động (từ 18-35 tuổi), và 1% số người nghiện ma túy dưới 18 tuổi; tỷ lệ người sử dụng các chất dạng Amphetamine (ATS) thường gọi là ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng. Mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi khoảng 9 triệu đồng cho một người cai nghiện bắt buộc. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc giảm cầu ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện. Tuy nhiên, theo Bộ LĐTB&XH, công tác cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện hiện chưa thực sự hiệu quả. Hiện Việt Nam đang gặp thách thức trên 3 mặt trận : Giảm cung ma túy, giảm cầu ma túy và giảm tác hại của ma túy

“Động cơ dẫn tới tình trạng tái nghiện chính là sự căng thẳng tâm lý và nhu cầu giải tỏa tâm lý đó. Đây cũng chính là biểu hiện của sự lệ thuộc tâm lý ở người nghiện ma túy…”, - Ông Lê Trung Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD) nhấn mạnh tại Hội thảo. Vì vậy, công trình nghiên cứu “ Xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng ngôn ngữ tình cảm” do PSD nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng công trình khoa học của Nga (lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam) có vai trò rất quan trọng trong phòng, chống ma túy hiện nay. Phương pháp mới này nhằm mục đích chính là ngăn chặn những động cơ tiềm ẩn, thúc đẩy hành vi sử dụng ma túy, trong đó nguyên nhân chủ yếu là sự căng thẳng về tâm lý. Không những thế phương pháp của PSD còn có tác dụng chống tái nghiện tốt (thành công khoảng 60% ), mở ra hướng đi mới cho quốc gia trong việc diệt trừ ma túy…

Theo PSD, việc nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về ma tuy là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi hiện nay thực trạng trẻ hóa đội ngũ người nghiện đang có hướng phát triển và đang gây ra không ít lo ngại cho người dân. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có sử dụng ma túy gia tăng, đang ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều gia đình và an sinh xã hội

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm đã nhấn mạnh tới trách nhiệm của xã hội, đồng thời đánh giá cao nghiên cứu của PSD và đề nghị PSD tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu phương pháp “Xoá bỏ sự lệ thuộc vào ma tuý bằng ngôn ngữ tình cảm”, đăng ký phương pháp với các cơ quan khoa học để được công nhận và căn cứ áp dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có hơn 204 ngàn người nghiện, bình quân mỗi năm tăng thêm 7 ngàn người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.