Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều vụ vi phạm pháp luật đê điều phức tạp kéo dài

Ngọc Quỳnh| 28/11/2014 06:38

(HNM) - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra hơn 200 vụ vi phạm pháp luật đê điều, tuy nhiên, chính quyền địa phương mới xử lý được không đáng kể.


Trên địa bàn huyện Phú Xuyên vẫn tồn tại nhiều bãi chứa VLXD nằm trên hành lang thoát lũ sông Hồng.


Đáng chú ý, nhiều vụ vi phạm phức tạp kéo dài như vi phạm tại K3+350 thượng lưu đê hữu Hồng, xã Phong Vân (Ba Vì); tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực cầu hạ lưu cầu Thăng Long, phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm); vi phạm tại bãi đá sông Hồng, tương ứng với đê hữu Hồng tại K60+600, phường Nhật Tân (Tây Hồ); đổ phế thải, dựng lều lán, lấn chiếm bãi sông khu vực ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên và Yên Phụ (Tây Hồ)... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều vụ vi phạm pháp luật đê điều phức tạp kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.