Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện trường vụ sập hầm: Đã đưa ống vào hút nước trong hầm

Tiến Thành| 18/12/2014 09:47

(HNMO) – Sáng 18/12, tại hiện trường sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), theo đại diện Công ty Sông Đà 505, đã đưa được ống vào hầm để hút nước vào nhưng vì ống nhỏ nên lưu lượng nước đưa ra rất chậm.

Hiện trường buổi sáng 18/12


Từ sáng sớm, máy khoan trên đỉnh đồi bị hỏng và đang được khắc phục để sớm tiếp tục khoan. Lực lượng chính khoan phá hầm là công nhân của tập đoàn Than Khoáng sản với quân số 15 người chia làm 4 ca, mỗi ca làm việc 2 tiếng đưa đất đá ra ngoài, lực lượng hỗ trợ bên ngoài là BTL Công Binh và những lực lượng khác.


Trong sáng hôm nay cũng đưa vào sử dụng máy nén khí phá đá của Đoàn 203 Bộ Tư lệnh Công Binh. Máy nén khí sẽ hiệu quả hơn máy điện trong quá trình phá đá trong đường hầm. Bộ Công an đã điều động 45 cảnh sát PCCC cùng 6 xe chuyên dụng từ TP Hồ Chí Minh lên hỗ trợ cứu nạn tại hiện trường. Theo các cơ quan chức năng, sức khỏe của 12 công nhân mắc kẹt trong hầm vẫn ổn định.

Dự kiến, khoảng 13h chiều nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ có mặt chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện trường vụ sập hầm: Đã đưa ống vào hút nước trong hầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.