Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu thực tế hay quản lý kém?

Vũ Minh| 23/12/2014 06:42

(HNM) - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD, tại phần 2.8 thiết kế đô thị ghi rõ một trong những yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế đô thị đã quy định:

Ban công của chung cư ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) đầy ắp áo quần.



Tuy nhiên, dạo một vòng các phố lớn trên địa bàn TP Hà Nội, chúng ta bắt gặp không ít những tòa nhà chung cư thương mại cao hàng chục tầng với thiết kế khá đẹp nhưng do không có không gian riêng để phơi quần áo nên hầu hết phần ô văng, ban công của các căn hộ đều được sử dụng triệt để làm nơi phơi quần áo, chăn màn. Những ô văng, ban công phơi đầy quần áo khiến các tòa chung cư trở nên "luộm thuộm", có nét giống các khu tập thể xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước… Với những khu chung cư cao cấp thì nhược điểm này được khắc phục ít nhiều. Song cũng có không ít chung cư thương mại hướng ra các mặt đường lớn nhưng ban công vẫn đầy ắp quần áo như chung cư Keangnam hướng ra đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm), chung cư TSQ tại Khu đô thị mới Mỗ Lao ở quận Hà Đông… Đặc biệt, với các chung cư là nhà tái định cư ở Khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy) thì những ban công dày đặc luôn bị "bịt kín" bằng những dây phơi áo quần… Quy chuẩn đã có nhưng dường như không được áp dụng trong thực tiễn bởi với một căn hộ ở chung cư thì khó có thể bố trí được nơi phơi quần áo, chăn màn nào khác ở nơi đón ánh nắng mặt trời… Vậy quy định này thiếu tính thực tiễn nên không đi vào cuộc sống hay do các cơ quan chức năng thiếu quản lý khi cấp phép, khi phê duyệt thiết kế? Các cơ quan chức năng cần xem xét, nghiên cứu nếu không phù hợp thì nên sửa đổi, bổ sung, nếu quy định vẫn bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn thì phải có giải pháp quản lý thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ để bộ mặt đô thị hoàn mỹ hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu thực tế hay quản lý kém?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.