Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết luận ban đầu vụ máy bay rơi ở TP.Hồ Chí Minh: Do trục trặc kỹ thuật

Ngô Sơn| 30/01/2015 07:32

(HNMO) - Chiều tối qua (29-1), sau cuộc họp, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng Phòng không Không quân đã thống nhất kết luận ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn bay trực thăng rơi tại xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh ngày 28.1.

Theo đó, sau khi cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay thì bất ngờ trực thăng UH-1 xảy ra hỏng hóc. Tổ lái đã dùng mọi biện pháp để cứu máy bay, nhưng do tầm bay quá thấp nên không thành công và đã xảy ra tai nạn khiến 4 quân nhân hy sinh.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân sau khi xem xét đánh giá hành động dũng cảm, nỗ lực hết mình cứu máy bay nên đã thống nhất đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm trước niên hạn cho các chiến sĩ hy sinh, cụ thể: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với quân nhân Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn Không quân 917), Thiếu tá lên Trung tá đối với quân nhân Lê Hồng Quân (dẫn đường trên không); Trung úy lên Thượng úy đối với quân nhân Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính). Riêng Thượng tá QNCN Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không) do đã ở mức trần quân hàm cao nhất nên đã được đề nghị tăng lương vượt khung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết luận ban đầu vụ máy bay rơi ở TP.Hồ Chí Minh: Do trục trặc kỹ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.