Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cửa hàng hóa chất thành tro sau vụ hỏa hoạn

Vĩnh Lộc| 18/04/2015 19:39

(HNMO) – Đến 15h20’ chiều 18-4, hiện trường vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh số 214 Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh) vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Toàn cảnh vụ cháy



Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, sau nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp tiếp phát ra, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng nói trên. Nhiều người bên trong thời điểm này hốt hoảng chạy ra ngoài tri hô và huy động bình cứu hỏa chữa cháy nhưng không hiệu quả.

Hơn 100 chiến sĩ cùng 8 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường


Bên trong chứa nhiều hóa chất và vật dụng dễ cháy khiến lửa bén nhanh chóng, ít sau đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Lược lượng PCCC quận Tân Phú và quận 11 đã huy động 8 xe cứu hỏa và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 14h30’, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn bốc lên nghi ngút bên trong nên lính cứu hỏa tiếp tục xịt nước để khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã làm toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nguyên nhân, thiệt hại hiện đang được điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cửa hàng hóa chất thành tro sau vụ hỏa hoạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.