Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một người đàn ông treo cổ chết trong tư thế 2 tay bị trói

Vĩnh Lộc| 30/05/2015 15:10

(HNMO) - Đến gần 12h trưa 30-5, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông treo cổ chết bất thường ven quốc lộ 1, đoạn thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào sáng cùng ngày.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa xuống đất phục việc khám nghiệm


Theo đó, khoảng 7h30, người dân tại khu vực phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ tại bụi cây ven Quốc lộ 1. Mọi người lại gần để kiểm tra thì trông thấy nạn nhân được treo cổ bằng dây thừng, thi thể cách mặt đất khoảng 1m. Phía dưới thi thể có nhiều chai nước, áo sơ mi cùng 1 cuộn dây thừng. Đặc biệt, hai tay bị trói chặt bằng 1 sợi dây dù màu xanh.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Theo đó, một người quen biết với nạn nhân thông tin: Nạn nhân tên Hùng (35 tuổi), thuê trọ cùng vợ ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Nạn nhân làm nghề phu hồ, thường xuyên bài bạc. Đêm 29-5, hai vợ chồng nạn nhân cãi vã sau đó người chồng bỏ nhà đi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một người đàn ông treo cổ chết trong tư thế 2 tay bị trói

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.