Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng Công an chỉ đạo cảnh sát kinh nghiệm điều tra vụ thảm sát

Thanh Tàu - Tiến Thành| 08/07/2015 13:03

(HNMO) - Trưa 8-7 Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ trọng án gây rúng động dư luận.


Đại tướng Quang đã tiếp xúc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, ban chuyên án vụ giết người - cướp tài sản để nghe báo cáo tình hình khám nghiệm, điều tra.

Đại tướng nhấn mạnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chú ý của dư luận nên Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan chức năng khác khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án, sớm đưa ra xét xử nghiêm trước pháp luật để trấn an dư luận.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chia buồn cùng gia đình nạn nhân.


Sau đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình của 6 nạn nhân bị sát hại trong vụ án.

Liên quan đến vụ án, ngay sau khi xảy vụ giết - cướp rúng động, Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án, có sự tham gia phối hợp của lực lượng tinh nhuệ Cục cảnh sát hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an phía Nam). Theo đó, ban chuyên án đã tiến hành mời làm việc với một số người tình nghi nhưng phía công an chưa thông tin gì thêm.

Còn bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) là người làm công cho gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ (SN 1968), cũng là người đầu tiên phát hiện về vụ án, vẫn đang khai báo với công an về những điều biết và nhìn thấy. Cháu bé Na, 18 tháng tuổi, là con út của vợ chồng nạn nhân và là người duy nhất may mắn thoát chết khi ngủ trong nhà, hiện cơ quan công an đã giao cho gia đình nạn nhân chăm sóc.


Sáng nay, Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã có công văn khẩn chỉ đạo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, vận động quần chúng tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị hại, tập trung hỗ trợ giải quyết thương vong đối với các nạn nhân bị chết của gia đình bị hại, ổn định tư tưởng quần chúng. Tăng cường phát động quần chúng tố giác tội phạm, phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án mạng để cung cấp cho cơ quan điều tra, phục vụ cho công tác điều tra truy xét đối tượng phạm tội. Giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo cơ quan điều tra cử lãnh đạo, cán bộ điều tra có kinh nghiệm vào phối hợp với công an địa phương để điều tra vụ án.


Được biết, sáng 8/7 gia đình đã tổ chức tang lễ cho 6 nạn nhân. Gia đình dự kiến làm lễ động quan rồi hoả táng 6 người xấu số vào sáng 11-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Công an chỉ đạo cảnh sát kinh nghiệm điều tra vụ thảm sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.