Theo dõi Báo Hànộimới trên

29 cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế Hà Nội được trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt"

Thu Hà| 07/10/2015 07:03

(HNM) - Sáng 6-10, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" ngành Y tế Hà Nội năm 2015. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu dự.


Trong năm 2015, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" đã được phát động rộng rãi trong ngành Y tế Thủ đô, tác động tích cực tới các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ y khoa vào công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân đến hành vi ứng xử hằng ngày của bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý... Bên cạnh đó, ngành Y tế Thủ đô đã cải tiến quy trình khám chữa bệnh, quy trình chuyên môn gắn với chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao phong trào "Người tốt, việc tốt", đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ bệnh nhân.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cho 5 cá nhân, tặng Bằng khen "Gương điển hình tiên tiến" cho 5 thể, 5 cá nhân; trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 29 cá nhân tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
29 cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế Hà Nội được trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.