Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại rơi thanh sắt tại công trường đường sắt trên cao trúng người đi đường

T.Hoa| 04/05/2016 22:38

(HNMO) -  Thanh sắt rơi trúng một thanh niên điều khiển xe máy khiến người này ngã xuống đường. Nhiều phương tiện phía sau phanh gấp để tránh sự cố.

Thanh sắt rơi trúng vào người đi đường


Theo các nhân chứng, sau khi xảy ra sự việc nhóm công nhân trên trụ nhà ga này vẫn hoạt động. Một giờ sau, thanh sắt mới được dọn đi. Anh Nguyễn Minh Thắng (trú phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa) - nạn nhân cho biết, diễn biến xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp né tránh.

Nhóm công nhân sau đó đã đưa anh Thắng vào viện đa khoa Đống Đa cấp cứu. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ kết luận anh bị rạn xương cánh tay phải.

Khu vực công trường thi công,  nơi thanh sắt rơi xuống.


Trước đó, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông từng xảy ra nhiều sự cố chết người.

Cụ thể, vào 9h45 ngày 6/11/2014, cần cẩu thi công tại công trường trụ nhà ga Thanh Xuân III (Hà Đông, Hà Nội) nâng bó thép lên cao bất ngờ đứt cáp. Bó thép rơi trúng ba xe máy khiến một người tử vong, bốn người bị thương.

3h30 sáng 28/12/2014, sau khi đổ được khoảng 10 xe bê tông tươi (tương đương 80 tấn), giàn giáo tại xà mũ của trụ H7 (Công trình nhà ga đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh) đột nhiên sập xuống, đè trúng chiếc taxi chở 3 phụ nữ đang đi bên dưới. Sự cố khiến bốn người trong taxi mắc kẹt, nhiều người dân đập kính giải cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại rơi thanh sắt tại công trường đường sắt trên cao trúng người đi đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.