Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệp hội Vận tải ô tô đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Quang Minh| 30/05/2016 21:56

(HNMO) - Sáng 30/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (HHVTOTO VN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, và đón nhận Huân chương lao động hạng 3.


Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Vận tải ô tô VN


Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng gần 500 đại biểu các ban, ngành chức năng, các đơn vị trong Hiệp hội đã tới tham dự. Nhân dịp này, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Ngày 1/3/1996 Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng cho phép thành lập HHVTOTO VN. Trên cơ sở đó, ngày 1/6/1996 đã có quyết định 197/TCCB - TC thành lập HHVTOTO VN. Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hiệp hội đã luôn xây dựng kế hoạch, bám sát mục tiêu " Phát triển - Chất lượng - An toàn - Hợp tác - Hiệu quả". Về số lượng hội viên, từ 73 hội viên ban đầu đến nay Hiệp hội đã có 56 Hiệp hội cơ sở các tỉnh với trên 1.500 Hội viên; có 4 văn phòng đại diện tại TP HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ.

Hiệp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng các văn bản QPPL, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện đúng chính sách của Đảng và nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và là cầu nối giữa Doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Hiệp hội cũng chú trọng thực hiện công tác đảm bảo ATGT, phối hợp với Bộ GTVT, UB ATGT Quốc gia, Cục ĐB Việt Nam nay là (TCĐB VN), các Sở GTVT… Tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, chuyên đề, các hội thi lái xe giỏi toàn quốc, cùng UB ATGT Quốc gia phát động và thực hiện phong trào “Vô lăng vàng”…, đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp Vận tải ô tô trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HH VTOTO VN đã nêu rõ 6 nhiệm vụ của ngành Vận tải ô tô, đồng thời cũng là nhiệm vụ của HH VTOTO VN trong năm 2016 - 2017. Trong đó nhấn mạnh tới việc tái cơ cấu doanh nghiệp cho hiệu quả; Phối hợp, nâng cao chất lượng giữa các DN vận tải; Phát động phong trào "Lái xe an toàn"; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hiệp hội, đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho các hội viên trên cơ sở lấy HH VTOTO VN làm trung tâm...

Với sự cố gắng được ghi nhận qua các thời kỳ, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 và Bộ GTVT tặng bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp hội Vận tải ô tô đón nhận Huân chương lao động hạng 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.