Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh lại mưa lớn, cây đổ đè ôtô

Theo Zing| 27/09/2016 20:25

TP HCM lại đón thêm một trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố ngập nặng, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 27/9, một trận mưa lớn lại xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Trường Sơn, Nguyễn Xí... bị ngập. 

Hành khách đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hải An.


Đây là trận mưa lớn trong ngày thứ 2 liên tiếp khiến giao thông đi lại ở TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn trúng vào giờ tan tầm khiến tình trạng ùn tắc lại kéo dài trên nhiều tuyến đường trung tâm quận 1, 3, 4, 7, Tân Bình, Bình Thạnh. Nhiều tuyến đường còn ngập do cơn mưa chiều 26/9 chưa kịp rút nay đã ngập thêm.


Cơn mưa lớn chiều 27/9 khiến đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 lại ngập. Ảnh: Lê Trai.


Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mưa lớn bất ngờ khiến các chuyến bay nội địa và quốc tế không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều chuyến bay phải vòng lại hạ cánh tạm thời xuống sân bay khác.

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, cũng do mưa lớn mà hơn 10 chuyến bay nội địa dự định xuất phát tối nay không thể cất cánh. Hàng nghìn hành khách buộc phải ngồi đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất.


Bình điện nổ khiến trụ điện, cây xanh ngã xuống đường đè ô tô ở khu vực công viên 23/9. Ảnh: Lê Trai.


Khoảng 18h20, mưa và gió lớn khiến một biến áp công viên 23/9, quận 1 bị nổ. Vụ nổ làm trụ điện ngã xuống đường đè ô tô. Sau đó cây xanh ngã theo đè các ôtô khác.

Ghi nhận tại hiện trường có ôtô bị hư hỏng nặng, 2 chiếc còn lại chỉ bị dây điện đè lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh lại mưa lớn, cây đổ đè ôtô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.