Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cải thiện thực trạng tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội của lao động di cư

Khánh Thu| 15/12/2016 16:25

(HNMO) - Ngày 15-12, tại Hà Nội, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (Light) phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) tổ chức hội thảo lao động di cư và an sinh xã hội, tổng kết dự án Stones


Theo nghiên cứu về xu hướng di dân nội địa và đến các thành phố lớn ở Việt Nam giai đoạn 2004-2014 của Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường đại học Kinh tế quốc dân), quy mô di cư đang tăng nhanh và khoảng cách di cư ngày càng lớn; các thành phố lớn (bao gồm Hà Nội) tiếp tục là những trung tâm thu hút người di cư với số lượng lớn. Phần lớn người di cư là thanh niên (85% người di cư đến Hà Nội tuổi từ 15-29), có trình độ học vấn và chuyên môn tương đối cao so với mặt bằng chung của dân số, là nguồn nhân lực chất lượng khá bổ sung cho địa phương có người nhập cư…

Dự án Stones "Mô hình hỗ trợ nhóm tự lực những người bán hàng rong và thu nhặt phế liệu" được thực hiện tại hai phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), từ năm 2014-2016, nhằm nâng cao nhận thức về quyền được hưởng bảo trợ xã hội, tăng tiếp cận chính sách và dịch vụ xã hội cho lao động di cư. Kết thúc dự án, hơn 300 lao động di cư làm nghề bán hàng rong, thu nhặt phế liệu, xe ôm, ôsin, khuân vác… đã được nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, BHYT, nhà ở, vệ sinh môi trường, nước sạch, thông tin.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về thực trạng của lao động di cư khu vực phi chính thức, đề xuất các khuyến nghị nhằm cải thiện thực trạng tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội của nhóm lao động này, nâng cao khả năng đóng góp phát triển địa phương nơi đi và đến. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải thiện thực trạng tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội của lao động di cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.