Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước

Vũ Thủy| 21/01/2017 06:26

(HNM) - Chiều 20-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 1-2017, thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.



Dự thảo Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số công việc theo chương trình, kế hoạch còn chậm; kỷ cương hành chính tuy đã được đề cao, triển khai quyết liệt, nhưng hiệu lực, hiệu quả ở một số công việc, một số cơ sở còn hạn chế. Thái độ, trách nhiệm, hành vi ứng xử của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đúng chuẩn mực, chưa làm hết trách nhiệm được giao, ít nhiều làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền thành phố, tác động xấu đến kỷ cương xã hội. Vì vậy, việc ban hành Chỉ thị về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” là rất cần thiết.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho rằng, đối tượng lựa chọn hiệu quả, tạo bước đột phá trong "Năm kỷ cương hành chính" nên tập trung vào cấp trưởng, phó phòng và chuyên viên cơ quan hành chính. Mỗi cán bộ cần xây dựng kế hoạch, lịch công tác tuần và có phần mềm xử lý hằng ngày, dễ kiểm tra công việc hoàn thành. Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Lê Vinh nêu quan điểm: “Cấp trưởng, phó phòng là người giải quyết trực tiếp công việc, có trường hợp thể hiện “to” hơn cấp trên. Vì vậy, trong Chỉ thị cần quy định thẩm quyền phát ngôn từng cấp bậc”.

Thống nhất cần lựa chọn đối tượng, lĩnh vực tập trung làm sâu, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đề xuất, có 3 lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giữ trật tự vỉa hè dành cho người đi bộ cần được thành phố chọn làm trọng tâm, đột phá để thực hiện trong “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Trong khi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cho rằng, để tránh bệnh hình thức, mỗi sở nên xây dựng kế hoạch, lựa chọn những vấn đề bức xúc của ngành mình để triển khai làm sâu, sát, hiệu quả.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Văn phòng UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị để sớm ký ban hành. Đồng thời khẳng định, thành phố sẽ chọn khâu đột phá trong "Năm kỷ cương hành chính" là chấn chỉnh ý thức, lề lối làm việc của các trưởng, phó phòng cấp sở, ngang sở, quận, huyện, thị xã và chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ, tiếp công dân. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ rà soát, xây dựng kế hoạch ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu tổ chức các hội nghị theo từng đối tượng (trưởng, phó phòng; chuyên viên), mời các chuyên gia trao đổi, nhằm giúp mỗi cán bộ, chuyên viên nhận thức sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm để phục vụ người dân tận tụy.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở rà soát các vị trí việc làm, xây dựng quy chế, quy trình, cần bổ sung nội dung thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ; quy định mỗi người xây dựng kế hoạch công tác của mình hằng tháng, quý, đồng thời cam kết thực hiện đúng, để cuối năm sở, ngành, quận, huyện, thị xã chiếu theo đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc. Các sở, ngành phải tăng cường thanh, kiểm tra công vụ, lấy ý kiến, góp ý về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng trong phiên họp, tập thể UBND thành phố đã thảo luận về việc thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15-9-2014 của UBND thành phố về “Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.