Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ hai bộ đề xuất giảm biên chế

Hà Phong| 23/02/2017 06:59

(HNM) - Ngày 22-2, Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Quốc hội tổ chức hội thảo “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện”.


Bộ Nội vụ cho biết, có đến 20/22 bộ, ngành đề nghị tăng biên chế. Chỉ có hai bộ đề xuất giảm là Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ. Một số ý kiến nêu thời gian qua, có hiện tượng xác định cho phép thành lập, tên đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của các vụ thuộc một số bộ còn dễ dãi; một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực hiện tách bạch giữa quản lý nhà nước với sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc và các tổ chức sự nghiệp công...

Do đó, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính là vấn đề mấu chốt để giải quyết bất cập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chỉ hai bộ đề xuất giảm biên chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.