Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Ra quân tổng lực nhằm “giành lại vỉa hè”

Hà Phạm| 28/02/2017 14:30

(HNMO) - Sáng 28-2, Đoàn kiểm tra về trật tự đô thị quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) dẫn đầu tiếp tục ra quân “giành lại vỉa hè” trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận.

Đoàn kiểm tra về trật tự đô thị quận 1 tiếp tục ra quân xử lý xe ô tô vi phạm, lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường.


Tại đường Nguyễn Trung Trực giao Nguyễn Du, ông Hải trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Quản lý đô thị… kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Tại đây, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với xe ô tô mang BKS 63K-3696 với lỗi đậu xe lấn chiếm vỉa hè, sau đó trực tiếp dán tem niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý.

Tiếp đó, cơ quan chức năng quận 1 tiếp tục lập biên bản xử phạt hành chính đối với xe ô tô mang BKS 51A-161.83 trên đường Nguyễn Du; xe ô tô mang BKS 51F-704.03 trên đường Bùi Thị Xuân; xe ô tô mang BKS 51A-427.70 trên đường Sương Nguyệt Ánh… Đồng thời, các xe này cũng được cẩu về trụ sở để xử phạt vi phạm.


Ngay tại đường Bùi Thị Xuân, ông Hải chỉ đạo lãnh đạo UBND phường Bến Thành kiểm tra và báo cáo ngay cho UBND quận 1 về khu đất trụ sở Khu phố 1 đang hoạt động, cùng với đó là bãi đậu xe và cây xăng bên cạnh. Ông Hải yêu cầu, nếu không có giấy tờ pháp lý đầy đủ chứng minh khu đất này đang được cho thuê thì sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ thời gian tới.

Cũng theo ông Hải, trong tháng 3 tới, chính quyền quận 1 tiếp tục ra quân thường xuyên để thiết lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên từng tuyến đường nhằm trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Cùng trong sáng nay, lực lượng chức năng quận 3 tiếp tục ra quận để “giành lại vỉa hè” trên các tuyến đường trên địa bàn. Đội Quản lý đô thị quận đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đồng thời thu các vật dụng vi phạm.

Trước đó, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 thông tin, sau hơn 40 ngày thực hiện ra quân đảm bảo trật tự an toàn đô thị trên địa bàn quận, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh những tháng đầu năm 2017, UBND TP đánh giá cao những việc làm của chính quyền quận 1 và có nhiều chuyển biến tích cực về trật tự và văn minh đô thị thời gian qua. Đồng thời, UBND TP yêu cầu chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lề đường trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Ra quân tổng lực nhằm “giành lại vỉa hè”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.