Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 130 nghìn suất quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Vân Nga| 10/03/2017 14:27

(HNMO) - Sáng 10-3, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2017.

35 tập thể và 35 cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội.


Ông Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết, các cấp Hội toàn thành phố đã vận động được hơn 51,6 tỷ đồng, trao tặng 129.666 suất quà cho người nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách ở Hà Nội và các tỉnh thành.

Kết quả trên đã vượt chỉ tiêu 237% và tăng 111% so với năm 2016. Trong đó, các cấp Hội đã trao tặng quần áo cũ mới trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; hơn 15 nghìn chiếc chăn màn trị giá hơn 400 triệu đồng; 31 sổ tiết kiệm trị giá hơn 373 triệu đồng; xây sửa 34 nhà chữ thập đỏ trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; khám cấp thuốc cho 1.728 lượt người; tặng 8 con bò...

Nhân dịp này, 35 tập thể và 35 cá nhân đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tặng bằng khen và giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong Phong trào.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 130 nghìn suất quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.