Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trồng thêm 200 cây hoa anh đào tại Công viên Hoà Bình

Hương Ly| 18/03/2017 15:27

(HNMO) - Sáng 18-3, 200 cây hoa anh đào do Quỹ Môi trường AEON trao tặng cho thành phố Hà Nội đã được trồng tại Công viên Hoà Bình. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản và nhiều lãnh đạo các bộ,



Hưởng ứng dự án trồng mới 1 triệu cây xanh của Thành phố Hà Nội, hàng loạt cây hoa anh đào giống đã được Quỹ Môi trường AEON chuyển từ tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) tới Việt Nam. Sau khi 75.000 cây hoa anh đào được trồng tại bãi biển Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên-Huế, kể từ năm 2014 đến nay, đã có 15.000 cây được trồng tại vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. 3.200 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam đã tham gia vào hoạt động trồng cây với mong muốn vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.





Tại sự kiện diễn ra sáng 18-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các lãnh đạo bộ, ngành, thành phố, đại diện tập đoàn Aeon, 32 học sinh trung học Việt Nam và Nhật Bản cùng gia đình đã tham gia trồng cây  hoa anh đào tại công viên Hoà Bình. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc trồng thêm 200 cây hoa anh đào tại công viên Hoà Bình là hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường, qua đó góp thêm dấu ấn tô điểm cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Aeon nói riêng. Sự có mặt của các đại biểu, tình nguyện viên tại sự kiện trồng cây đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác bảo vệ môi trường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của cây xanh đô thị trong đời sống...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trồng thêm 200 cây hoa anh đào tại Công viên Hoà Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.