Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa phải công khai, dân chủ

Phương Nguyên| 25/04/2017 07:00

(HNM) - Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về khối lượng, số lượng đối tượng, phạm vi bồi thường và bảo đảm tính công khai, dân chủ...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, hoạt động sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn 4 tỉnh cơ bản ổn định, công tác bồi thường thiệt hại triển khai đúng tiến độ; khẩn trương chi trả bồi thường thiệt hại, hoàn thành dứt điểm trước ngày 30-6-2017, chuyển sang hỗ trợ sinh kế cho bà con và khôi phục môi trường sinh thái biển...

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về khối lượng, số lượng đối tượng, phạm vi bồi thường và bảo đảm tính công khai, dân chủ; rà soát, báo cáo chính xác, trong đó phải chứng minh các căn cứ bảo đảm số hải sản tăng thêm này là của bà con trong giai đoạn từ tháng 4 đến 8-2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các địa phương lấy mẫu quan trắc, giám sát và công bố kết quả đánh giá chất lượng môi trường nước biển tại 4 tỉnh; giám sát môi trường đối với hoạt động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa phải công khai, dân chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.