Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề phòng trộm trong mùa nóng

Thành Tâm| 29/04/2017 07:59

(HNM) - Thời gian qua, số tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, trộm cắp bằng hình thức đột nhập vẫn xảy ra khá phổ biến, đặc biệt trong mùa nóng, mùa dông bão...


Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2016, tội phạm trộm cắp tài sản giảm 6,1% so với năm 2015, trong đó tội phạm bằng hình thức đột nhập để trộm cắp giảm khá mạnh (14,3%). Tuy nhiên, trộm cắp tài sản vẫn là loại tội phạm chiếm đa số trong các vụ phạm pháp hình sự. Năm qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 2.500 vụ trộm cắp, trong đó có 642 vụ kẻ gian đột nhập vào trụ sở cơ quan, nhà dân. Dự báo, thời gian tới, đây vẫn là loại tội phạm đáng phải lưu ý. Gần đây nhất, ngày 17-4, nhân viên kế toán của UBND xã Phú Châu (huyện Ba Vì) đã phát hiện kẻ gian đột nhập, phá khóa, lấy số tiền khoảng 700 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 3-2017, cửa hàng điện thoại của anh Lê Văn Thịnh (ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) cũng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản trị giá 60 triệu đồng.

Ảnh minh họa



Không chỉ nhằm vào các hộ dân, trụ sở, cửa hàng ở những vùng ngoại ô vắng vẻ, kẻ gian sẵn sàng liều lĩnh đột nhập vào các trụ sở, hộ dân, khu chung cư… ngay trung tâm thành phố, giữa ban ngày. Tháng 12-2016, Công an đã bắt Mai Xuân Hải (quê ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vì cáo buộc đối tượng này đã thực hiện 14 vụ trộm tại các khu đô thị với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng…

Sở dĩ tội phạm trộm cắp diễn ra phổ biến là do tâm lý chủ quan còn tồn tại. Người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị chưa coi trọng công tác phòng ngừa trộm cắp như không bố trí đủ bảo vệ trực đêm, không đầu tư hệ thống chiếu sáng, camera chống trộm... Nhiều hộ gia đình còn sơ hở, ra khỏi nhà không khóa cửa (vì nghĩ chỉ đi vài phút), không đóng cửa sổ, cửa ra ban công… Trong khi đó, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 thành phố, về phía cơ quan chức năng, công tác phòng ngừa có lúc, có nơi còn chưa chủ động, kịp thời, việc tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm này chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, việc đấu tranh, khám phá còn khó khăn do loại tội phạm này ngày càng tinh vi, có lúc cấu kết thành băng nhóm, phân chia nhiệm vụ đột nhập, cảnh giới rõ ràng, có lúc lại đơn lẻ, di động. Tội phạm trộm cắp là người ngoại tỉnh xuất hiện nhiều, gây án rồi đi khỏi địa bàn ngay. Số đối tượng “xã hội đen” ngày càng phổ biến, khi bị phát hiện sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả.

Công an thành phố nhận định và cảnh báo, trộm cắp bằng hình thức đột nhập là một trong những loại tội phạm có thể gia tăng vào giai đoạn tới. Trong mùa nóng, việc phòng ngừa trộm đột nhập dễ bị buông lỏng, nhất là với các hộ dân. Đối tượng trộm cắp thường lợi dụng gia chủ mở cửa khi trời oi nóng để đột nhập. Ngày mưa dông, tội phạm có thể manh động cắt phá khóa cửa, đưa phương tiện đến sát hiện trường để trộm cắp. Nhiều gia đình đi nghỉ dài ngày cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm…

Để đẩy lùi loại tội phạm nêu trên, việc nâng cao ý thức phòng ngừa phải được chú trọng hơn nữa, cần tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm đến từng hộ gia đình, cơ sở, đơn vị. Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở cần tham mưu đẩy mạnh công tác tuần tra nhân dân, khép kín thời gian, địa bàn, tạo thế trận phòng ngừa chung, đồng thời sẵn sàng phát hiện và đủ khả năng tấn công tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng trộm trong mùa nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.