Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Thanh Xuân: Giải quyết tận gốc vi phạm

Ngọc Quỳnh| 07/05/2017 07:40

(HNM) - Trong hai tháng qua, quận Thanh Xuân triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp để giải quyết tận gốc vi phạm lòng đường, vỉa hè nên nhiều tuyến phố nay đã gọn gàng, ngăn nắp.


Quận Thanh Xuân có 49 tuyến đường, phố chính, trong đó có một số tuyến phố tập trung đông dân cư kinh doanh. Sau đợt cao điểm lập lại trật tự văn minh đô thị triển khai đầu tháng 3-2017, lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến phố đã thông thoáng và được kẻ vạch sơn quy định nơi để xe máy. Theo Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân Bùi Văn Tiến, để có được kết quả này, ngoài sự kiên quyết của lực lượng chức năng còn là ý thức tự giác của đa số người dân. Hiện nay, toàn quận có 6.758 hộ kinh doanh buôn bán ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của 76 trường học trên địa bàn ký cam kết thực hiện tốt quy định về trật tự đô thị...

Điển hình, tại phường Thượng Đình đã xây dựng được hai tuyến phố văn minh đô thị là Thượng Đình và Giáp Nhất. Phường cũng sắp xếp lại chợ cóc, chợ tạm, không còn cảnh lộn xộn, mất vệ sinh, sử dụng hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, ăn uống... Đáng chú ý, quận Thanh Xuân đã xây dựng chuyên mục “Thanh Xuân đẹp và chưa đẹp” trên Cổng thông tin điện tử của quận để người dân thấy rõ nhất hình ảnh giữa nơi làm tốt và nơi không chấp hành quy định về trật tự văn minh đô thị.

Theo UBND quận, kết quả sau gần 2 tháng lập lại trật tự văn minh đô thị, các lực lượng chức năng của quận đã thu giữ 1.030 phương tiện, đồ vật vi phạm; tháo dỡ gần 2.000 biển hiệu, quảng cáo, 1.050 mái che, mái vẩy và 2.788 bục bệ...

Tuy nhiên, từ thực tế và các ý kiến phản ánh của nhân dân, trong quá trình lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở Thanh Xuân còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc duy trì trật tự tại các chợ cóc, chợ tạm sau giải tỏa gặp khó khăn do chưa bố trí được quỹ đất xây dựng chợ mới; một số tuyến phố có diện tích vỉa hè nhỏ, cá biệt có tuyến phố không có vỉa hè nên khó khăn cho việc sắp xếp nơi để phương tiện giao thông…

Để giải quyết tận gốc vi phạm, đồng thời khắc phục các tồn tại, khó khăn, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục duy trì tốt đội tự quản ở các phường; triển khai đặt thùng rác thông minh và thu gom theo giờ quy định để bảo đảm trật tự đô thị; lắp đặt camera an ninh theo dõi tại các nút giao thông chính, trường học và công viên hồ điều hòa, từ đó phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm; giải quyết triệt để chợ cóc, chợ tạm... Quận cũng tiếp tục duy trì việc phản ánh thông tin trên Cổng thông tin điện tử của quận để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự văn minh đô thị.

Tại số 46 Ngô Gia Tự (quận Long Biên), quần áo bày bán ngay trên vỉa hè. (Ảnh chụp hồi 17h10, ngày 6-5). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: Giải quyết tận gốc vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.