Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực lao động, góp sức dựng xây Thủ đô

Linh Chi| 24/05/2017 06:19

(HNM) - Ngày 23-5, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao chứng nhận “Công nhân giỏi Thủ đô” cho các điển hình xuất sắc.


Những điển hình lao động giỏi

Được lựa chọn từ hơn 33.000 công nhân giỏi ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017 thực sự là những điển hình xuất sắc, tích cực lao động sản xuất, không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước. Trong số đó, anh Nguyễn Duy Thịnh (SN 1981, công nhân bậc 6/7, Tổ trưởng sản xuất CNC2, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh) được biểu dương là người tích cực học hỏi, áp dụng công nghệ, đưa Tổ sản xuất CNC2 đạt 112% kế hoạch sản xuất hằng năm. Cùng trong danh sách, chị Nguyễn Thị Mến (SN 1985, nghệ nhân vẽ gốm Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu, thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội) 4 năm liền đoạt giải nhất cuộc thi Công nhân giỏi của công ty. Sản phẩm của chị là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống với phong cách hiện đại, luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất, góp phần đưa gốm Chu Đậu ngày một vươn xa.

Là kỹ thuật viên ngành sửa chữa ô tô, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1987, Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng) thường xuyên sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu. Hai năm liền, anh được bình chọn là kỹ thuật viên xuất sắc tiêu biểu của công ty. Nói về thành công của bản thân, anh Nguyễn Văn Tú khẳng định: Chính phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" là động lực để tôi nỗ lực hoàn thiện tay nghề, nâng cao hiệu suất lao động...

Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng điểm chung của 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017 là luôn phát huy tiềm năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp và nhà nước. Việc làm của họ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" đã được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát động năm 2007, duy trì và đến nay thực sự đi vào chiều sâu. Nhiều tấm gương công nhân giỏi có mặt trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi, được tôn vinh xứng đáng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng cho biết, nét mới năm nay là phong trào tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động". Qua phong trào đã góp phần động viên, khai thác mọi tiềm năng, trí tuệ của từng công nhân lao động, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động.

Hưởng ứng phong trào, đã có nhiều đơn vị triển khai thực hiện tốt như: Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương, Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Liên đoàn Lao động các quận, huyện: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Hoài Đức... Từ phong trào này đã có 33.270 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm 2016; 1.960 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở...

Chúc mừng 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017, biểu dương phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, hằng năm, UBND thành phố đều phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố, phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô", “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo, ý thức tiên phong gương mẫu của đội ngũ công nhân lao động. Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô như: Vấn đề nhà ở cho công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất, cho công nhân vay vốn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, cải thiện môi trường làm việc, tổ chức đối thoại nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tin tưởng, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển Thủ đô.

Từ năm 2007 đến nay, phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động Công đoàn, với nhiều đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, sâu rộng, cổ vũ công nhân, viên chức, lao động tích cực lao động sản xuất, phát huy sức sáng tạo, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước. Đã có 125.360 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 10.050 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở; 954 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Các sáng kiến đã làm lợi hơn 1.390 tỷ đồng.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tích cực lao động, góp sức dựng xây Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.