Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi hành án dân sự, giải phóng trên 21.000 tỷ đồng cho nền kinh tế

Bách Sen| 16/07/2017 07:17

(HNM) - Tin từ Bộ Tư pháp, từ 1-10-2016 đến 31-5-2017, kết quả thi hành án dân sự về số việc và về tiền đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 3,18% về việc và 7,36% về tiền), qua đó giải phóng được trên 21.000 tỷ đồng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn Hải Phòng, Hà Nam, Bắc Giang là những địa phương có kết quả phân loại án đạt thấp về số việc. Ngoài ra, tại nhiều địa phương, số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn rất lớn, thậm chí có những địa phương có lượng án chuyển kỳ sau tăng đột biến.

Tại Hà Nội, vẫn có nhiều vụ án có giá trị phải thi hành lớn như vụ liên quan đến Vinalines, Vinashin; vụ bầu Kiên; vụ “đại án nghìn tỷ” tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi hành án dân sự, giải phóng trên 21.000 tỷ đồng cho nền kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.