Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Dương Linh| 18/08/2017 17:57

(HNMO) - Trong ba ngày, từ 15 đến 17-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam đã tổ chức chương trình Truyền thông chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết” cho hơn 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Ba Đình và Mê Linh.


Tại buổi truyền thông, bác sĩ Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh đã phổ biến cách nhận biết, xử trí khi mắc bệnh sốt xuất huyết, giúp cán bộ, hội viên không chỉ phòng chống dịch cho chính gia đình mình mà còn phòng chống dịch bệnh cho cả cộng đồng.

Chương trình “Phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết” nằm trong chiến dịch tuyên truyền “Không muỗi - không bọ gậy - không sốt xuất huyết” do Thành hội phát động, nhằm cung cấp kiến thức về nhận biết và xử trí bệnh sốt xuất huyết, tăng cường việc khuyến khích người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.