Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cắt tỉa hàng cây trên đường Kim Mã trước khi đánh chuyển

Quang Thái| 12/09/2017 19:30

(HNMO)- Ngày 12-9, đơn vị thi công bắt đầu cắt, tỉa cành cây trên đường Kim Mã (đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc), phục vụ cho việc đánh chuyển, chặt hạ để làm tuyến đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội.


Việc cắt, tỉa cành được bắt đầu từ khu vực hồ Thủ Lệ đến nút giao thông Núi Trúc – Kim Mã.

Các cây to được cắt tỉa gọn gàng để xe cẩu dễ dàng tiếp cận phục vụ việc đánh chuyển cây.

Hàng cây xanh được cắt tỉa khoảng 30 đến 40 cây chủ yếu là loại cây muồng. 

Việc đánh chuyển cây xanh đợt này nhằm phục vụ thi công nhà ga 9, dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

Trong 130 cây xanh sẽ có 95 cây được đánh chuyển, trong đó có 6 cây xà cừ đường kính lớn 60-90 cm.

Và 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong, nghiêng, sâu mục sẽ bị chặt hạ.

Tất cả các cây xanh được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội, được chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Công nhân quét dọn, thu gom cành lá vương vãi.

Biển cảnh báo được đặt trước lối đi vào khu vực cắt tỉa và luôn có công nhân túc trực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cắt tỉa hàng cây trên đường Kim Mã trước khi đánh chuyển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.