Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Hà Hiền| 17/09/2017 19:42

(HNMO) - Ngày 17-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10.

Tặng thùng hàng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lài, thôn Tân Thành, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có nhà bị tốc mái hoàn toàn.


Với số tiền và hàng trị giá 1.558 triệu đồng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng/người; hỗ trợ 240 gia đình bị đổ sập nhà hoàn toàn với mức 3 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 650 gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa với mức 1 triệu đồng/hộ…

Hỗ trợ gia đình chị Cao Thị Nga, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.


Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh niên, thiếu niên, tình nguyện viên và các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả từ cơn bão số 10.

Thời gian vận động ủng hộ kéo dài đến hết tháng 10-2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.