Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ 2 thiếu nữ bị đưa vào trung tâm bảo trợ: Chính quyền nhận sai

Theo Vietnamnet| 29/09/2017 20:45

Chiều nay, đại diện chính quyền, Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã gặp gỡ báo chí, thừa nhận sai sót trong vụ việc đưa 2 thiếu nữ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội.

Phường nhận sai, đã xin lỗi…

Liên quan đến vụ 2 thiếu nữ đi uống cà phê, bị đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM gần 10 ngày, diễn biến mới nhất vào chiều 29-9, UBND và Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông tin, trao đổi về vụ việc.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức trong cuộc gặp với báo chí chiều 29-9.


Ông Võ Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình thông tin, sáng 29-9, Quận ủy, UBND quận Thủ Đức đã mời đại diện phường lên báo cáo để nắm bắt vụ việc. Phía quận nhận định, việc chính quyền phường áp dụng đưa 2 người là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1996, quê Tiền Giang, tạm trú quận 2) và Ngô Thị Kiều (SN 2001, quê Đồng Nai) vào trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM theo quyết định 29/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM là chưa đúng đối tượng.

“Lãnh đạo quận đã chỉ đạo phường gặp gỡ báo chí và nhờ thông báo rộng rãi, chính quyền phường có lời xin lỗi tới gia đình 2 cô gái về việc đáng tiếc xảy ra”, Bí thư phường Tam Bình thông tin.

Ông Tiến khẳng định: “Chúng tôi thừa nhận đã chủ quan, thiếu kiểm soát, xác minh trước khi đưa 2 cô gái vào trung tâm. Việc làm vội vàng, chưa đủ cơ sở này gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội trong những ngày qua”.

Vụ 2 thiếu nữ quên CMND khi đi uống cà phê, bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội gần 10 ngày, khiến dư luận bức xúc


“Chúng tôi đã có lời xin lỗi và gia đình hai em đồng ý bỏ qua chuyện này. Thực ra chúng tôi muốn đến tận gia đình xin lỗi nhưng gia đình đã ghé phường....” - ông Tiến giãi bày.

Vị Bí thư phường còn cho hay, về trách nhiệm, ông đã đề nghị các cán bộ liên quan làm giải trình, tùy mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định, kể cả về mặt Đảng.

“Chúng tôi thừa nhận thiếu sót và xin lỗi, sửa chữa, mong mọi người lượng thứ”, Bí thư phường Tam Bình nói rõ.

Gian nan bảo lãnh 2 thiếu nữ khỏi Trung tâm Bảo trợ Xã hội

Trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng Công an phường Tam Bình nhận định, việc tổ công tác công an phường kiểm tra hành chính quán cà phê M. trên địa bàn vào chiều 18-9 là không sai, vì có nhiều thông tin liên quan đến quán này, như chưa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Tuy nhiên, Trung tá Dư thẳng thắn: “Cán bộ trực tiếp xác minh chưa làm hết trách nhiệm, còn nóng vội trong vấn đề tham mưu, xử lý. Có thể cán bộ nhận thức chưa đúng, xuất phát từ non kém nghiệp vụ, áp dụng văn bản luật… Đây là bài học cho chúng tôi”.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch UBND phường Tam Bình, người trực tiếp ký báo cáo đề xuất đưa 2 thiếu nữ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội


Riêng ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, người trực tiếp ký văn bản đề xuất đưa em Nhung và Kiều vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM thừa nhận: “Tôi tin tưởng báo cáo đề xuất của cấp dưới nên đã để xảy ra vụ việc vừa rồi. Chúng tôi đã xin lỗi gia đình 2 em và sẽ xử lý trách nhiệm. Riêng trách nhiệm cá nhân, tôi đã có báo cáo, giải trình với Đảng ủy phường, với cấp trên… để xem xét, xử lý”.

Được biết, trong đêm 18-9 ngay sau khi xảy ra sự việc vài giờ, mẹ Nhung có tìm đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội trình giấy tờ bảo lãnh con và cả cháu Kiều nhưng không được giải quyết. Thậm chí hôm sau, mẹ em Nhung mang giấy tờ gồm: CMND của Nhung, hộ khẩu gốc của gia đình tìm đến, tiếp tục xin bảo lãnh nhưng cũng không được giải quyết. Các cán bộ trung tâm hẹn nhiều lần làm bà bức xúc, đến gần 10 ngày sau, con gái bà mới được cho ra khỏi trung tâm.


Liên quan đến vấn đề này, một cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - sở trực tiếp quản lý Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM cho rằng, với những giấy tờ mà gia đình cung cấp, chỉ có giá trị tham khảo.

Trung tâm sẽ phải trực tiếp gửi văn bản xác minh từ chính quyền xã, phường nơi đối tượng có đăng ký cư trú. Từ kết quả trả lời bằng văn bản của địa phương, trung tâm mới có căn cứ giải quyết, theo đúng quy định. Cán bộ này cho biết, chính vì thế trong vụ việc của Nhung và Kiều xảy ra tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, gia đình bức xúc vì thời gian kéo dài là điều dễ hiểu.

Kết thúc cuộc gặp gỡ báo chí, ông Võ Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 cô gái. Việc xử lý cán bộ vi phạm, liên quan đến vụ việc như thế nào, chúng tôi sẽ có quyết định vào đầu tuần và sẽ thông tin sau”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ 2 thiếu nữ bị đưa vào trung tâm bảo trợ: Chính quyền nhận sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.