Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao đất quốc phòng cho TP Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phương Nguyên - Hà Phạm| 20/10/2017 06:25

(HNM) - Chiều 19-10, tại TP Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao gần 7.400m2 đất quốc phòng cho UBND TP Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông.

Khu đất nằm ven hàng rào phía Tây của Sân bay Tân Sơn Nhất, giáp đường Trường Chinh và thuộc phường 15, quận Tân Bình. Dự kiến, phần đất này sẽ được sử dụng trồng cây xanh đô thị và xây dựng nhà ga tuyến Metro số 2 của thành phố.

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian tới, các đơn vị quân đội tại TP Hồ Chí Minh sẵn sàng bàn giao thêm nhiều diện tích đất cho thành phố sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như mở rộng đường, giảm ùn tắc giao thông khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái hay xây dựng hồ điều hòa chống ngập cho khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất...

Cầu Nhị Thiên Đường 1 trong ngày thông xe. Ảnh: HỮU THUẬN


Cùng ngày, Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức thông xe cầu Nhị Thiên Đường 1 (quận 8). Cầu Nhị Thiên Đường 1 có tổng chiều dài khoảng 800m. Đây là công trình giao thông quan trọng, nằm trên trục giao thông kết nối quận 5, quận 8 và huyện Bình Chánh và là điểm kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dự án hoàn thành góp phần quan trọng trong việc giải quyết điểm nóng kẹt xe và quá tải hạ tầng giao thông khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao đất quốc phòng cho TP Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.